Điều trị bệnh bạch cầu trong 3 tuần

22/08/2011 16:32 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Pennsylvania ở Mỹ cho biết đã tạo ra các tế bào đóng vai trò “kẻ hủy diệt hàng loạt” có thể tiêu diệt các tế bào ung thư trong vòng ba tuần, một bước đột phá có thể dẫn đến các phương pháp điều trị mới và hiệu quả cho bệnh ung thư máu.

Theo báo Daily Mail, các chuyên gia đã phát triển một kỹ thuật mới, theo đó, bệnh nhân bạch cầu được điều trị bằng các tế bào T của mình - một loại tế bào bạch cầu - đã được biến đổi gen để tấn công và tiêu diệt các khối u trong cơ thể. Phương pháp điều trị kể trên quá mạnh đến nỗi các khối u bị tiêu diệt trong chưa đầy một tháng mà không để lại tác dụng phụ.  

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.