Sau 2017, VN bước vào "thời kỳ già hóa dân số”

23/08/2011 16:40 GMT+7

(TNO) Việt Nam sẽ bước vào “thời kỳ già hóa dân số” sau năm 2017 và sẽ chuyển sang giai đoạn “dân số già” trong hai thập kỷ tiếp theo.

Đó là báo cáo của Tổng cục Thống kê được thạc sĩ Trần Thanh Thạo, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Quang Trung, dẫn ra tại Hội thảo Quốc tế về “Hỗ trợ chăm sóc và phúc lợi xã hội cho người già và người tàn tật”, diễn ra tại TP.HCM vào hôm nay (23.8).

Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam cho biết thêm, đến năm 2050, tỉ lệ người cao tuổi sẽ chiếm 30% dân số VN. Bên cạnh đó, mô hình đại gia đình, nhiều thế hệ cùng chung sống đang giảm đi, thay vào đó là gia đình chỉ có hai vợ chồng già hay gia đình người cao tuổi đơn thân đang tăng lên. Vì thế, công tác chăm sóc sức khỏe cho người già đang là thách thức lớn tại nước ta trong những năm tới.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.