Nhật phản đối tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp

24/08/2011 11:28 GMT+7

(TNO) Nhật Bản trong hôm nay, 24.8, đã lên tiếng phản đối Trung Quốc sau khi hai tàu Trung Quốc đi vào khu vực gần một quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông, theo Reuters.

Khu vực nói trên vốn được Nhật tuyên bố là vùng lãnh hải của nước này.

Mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh trở nên xấu đi nghiêm trọng vào năm ngoái sau khi Nhật bắt giữ thuyền trưởng một tàu đánh cá Trung Quốc, vốn va chạm với các tàu tuần duyên nước này tại gần quần đảo được Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Yukio Edano nói trong cuộc họp báo vào hôm nay: “Thứ trưởng Ngoại giao (Kenichiro) Sasae đã triệu tập đại sứ Trung Quốc và nói quần đảo Senkaku là lãnh thổ lịch sử của Nhật và phù hợp với luật lệ quốc tế”.

Theo ông Edano, hai tàu Ngư chính của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển tranh chấp gần quần đảo nói trên vào sáng nay, 24.8, và dừng tại đó trong một thời gian ngắn.

Ông Edano cũng lưu ý rằng đây là lần đầu tiên trong gần một năm, các tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp tại biển Hoa Đông.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.