Đổ nguyên liệu làm bánh trung thu xuống đường

24/08/2011 18:43 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 21 giờ đêm 23.8, Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) phát hiện xe tải biển số 30U-0078 đổ xuống vỉa hè trước nhà số 523 đường Thụy Khuê (Q.Tây Hồ) số lượng lớn nguyên liệu làm bánh trung thu.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và kiểm đếm số tang vật gồm 100 hộp các-tông (khối lượng khoảng 2 tấn) chứa nhân bánh trung thu đã được làm sẵn có xuất xứ từ Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và 50 hộp các-tông chứa trứng gia cầm muối đã quá hạn sử dụng.

 
Trứng gia cầm muối quá hạn sử dụng


Công an kiểm tra các hộp đựng nguyên liệu

Chủ của số hàng trên là Nguyễn Huy Cường (sinh năm 1977, thường trú xã Quốc Tuấn, H.Nam Sách, Hải Dương) và lái xe là Nguyễn Văn Đông (SN 1987, thường trú xã n Du, H.n Thi, Hưng Yên).

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, số tang vật nói trên đổ gần địa điểm một số cơ sở chuyên sản xuất bánh trung thu.

Một số thông tin cho rằng, do sợ bị kiểm tra nên cơ sở sản xuất bánh trung thu đã mang đi đổ để thoái thác trách nhiệm.

Theo quy định, toàn bộ số tang vật là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên sẽ bị tịch thu, tiêu hủy và hiện đã được tạm thời bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội để tiếp tục xác minh làm rõ.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.