Thiếu hướng dẫn viên du lịch tiếng Nga

24/08/2011 09:17 GMT+7

(TNO) Ngày 24.8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, do một số trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn chuyên đào tạo tiếng Anh, tiếng Pháp là chính, nên các cơ sở lữ hành, khu du lịch, khách sạn rất khó tuyển dụng thông dịch viên, hướng dẫn viên du lịch tiếng Nga.

Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2011, Khánh Hòa đã đón 226.300 lượt khách quốc tế, trong đó hơn 16.660 lượt khách đến từ Liên bang Nga.

Để giải quyết khó khăn này, ngoài 32 hướng dẫn viên du lịch tiếng Nga được cấp chứng chỉ hành nghề, các cơ sở lưu trú, lữ hành phải ký hợp đồng với những chuyên gia hoặc người lao động làm việc trong công ty, doanh nghiệp biết tiếng Nga làm cộng tác viên.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.