CHDCND Triều Tiên, Nga đồng ý nối lại đàm phán 6 bên

25/08/2011 15:19 GMT+7

(TNO) Tại cuộc hội đàm ở Siberia vào hôm 24.8, Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đồng ý nối lại vô điều kiện cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vào một ngày gần đây.

>> Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên và Nga hội đàm tại Siberia

Theo hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên, cả hai bên cũng đã đạt được nhiều đồng thuận liên quan tới tất cả các chủ đề được thảo luận trong cuộc hội đàm, trong đó có việc tăng cường hợp tác về tài nguyên như cung cấp khí đốt, đồng thời hợp tác phát triển đường ray xe lửa giữa hai bên…

Cũng hãng KCNA cho hay, cả Chủ tịch Kim và Tổng thống Medvedev đã tỏ ra hài lòng với kết quả của cuộc hội đàm.

Ông Kim đã mời Tổng thống Medvedev đến thăm CHDCND Triều Tiên và nhà lãnh đạo Nga đã chấp nhận lời mời.
 
Cũng trong hôm 24.8, Chủ tịch Kim kết thúc chuyến thăm Nga.

Đây là chuyến công du xứ sở bạch dương lần thứ ba của ông Kim. Hai chuyến thăm trước là vào tháng 7.2001 và tháng 8.2002.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.