Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới

25/08/2011 22:52 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel vượt qua đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama để đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới vào năm 2011 của tạp chí Forbes.

Nữ thủ tướng được chọn vì đã thể hiện vai trò đầu tàu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở châu u dù đến nay các nỗ lực của bà vẫn chưa mang lại thành công. Đứng thứ hai là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và kế đến là bà Dilma Rousseff, nữ tổng thống đầu tiên của Brazil. Tuy mất vị trí số một, nhưng bà Obama vẫn trụ được trong top 10 với vị trí thứ 8.

Thành viên trẻ nhất trong danh sách năm nay là nữ ca sĩ Lady Gaga, 25 tuổi và xếp thứ 11, còn người cao tuổi nhất là Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 85 tuổi (thứ 49). Tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra lần đầu góp mặt ở vị trí 59. Theo Forbes, 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2011 được đánh giá qua các tiêu chí như tầm ảnh hưởng và vị trí xã hội.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.