Pháp xuất khẩu vũ khí sắp hết hạn

26/08/2011 00:57 GMT+7

Tờ Les Echos ngày 25.8 đưa tin Pháp đang tính đẩy mạnh xuất khẩu trang thiết bị quân sự sắp hết hạn sử dụng.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Pháp sẽ phải giải phóng ít nhất 1.500 xe thiết giáp và 15.000 xe tải các loại dùng trong quân đội. Từ năm 2000-2009, Pháp chỉ thu về 90-135 triệu euro từ việc bán thiết bị quân sự cũ, quá khiêm tốn so với các cường quốc khác như Mỹ (7,9 tỉ euro) hay Đức (1,35 tỉ euro).

Khách hàng chủ yếu của các đợt thanh lý vũ khí của Pháp là Bangladesh, Philippines, các nước châu Phi hay châu Mỹ La-tinh. Nước này cũng đang nhắm tới các khách hàng thuộc nhóm nền kinh tế mới nổi. Kế hoạch bán vũ khí cũ của Pháp sắp tới có thể gặp cạnh tranh quyết liệt vì sau khi Mỹ rút quân khỏi Iraq và Afghanistan vào năm 2014, lượng trang thiết bị quân sự tồn kho của nước này cũng sẽ tăng vọt.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.