Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ cướp tiệm vàng tại Bắc Giang

27/08/2011 23:38 GMT+7

Thủ phạm có thể là 2 thanh niên, người địa phương Chiều qua 27.8, thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI) - Bộ Công an, cho biết đã cử nhiều lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang truy tìm hung thủ vụ giết người, cướp tiệm vàng Ngọc Bích. “Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên lực lượng phối hợp nhanh chóng phá án”, thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết.

 

Lực lượng công an khám hiện trường hôm 24.8 - ảnh: Thái Sơn

Trước đó ngày 26.8, trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường đã chỉ đạo Tổng cục VI và Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương tiến hành điều tra. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo chuyên án do thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục VI, làm Trưởng ban; thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục VI và đại tá Phạm Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, làm Phó trưởng ban; Giám đốc Công an các địa bàn phụ cận làm thành viên.

Thông tin ban đầu cơ quan chức năng thu thập được cho thấy, nhóm hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích gồm hai đối tượng ngoài 20 tuổi. Một số nhận định cho rằng hung thủ có thể là người địa phương, thông thạo địa bàn gây án. Trong quá trình gây án, các đối tượng đã cắt cầu dao điện, phá hủy hệ thống camera nhận dạng. Ước tính số tài sản bị cướp đi là hơn 50 cây vàng. Kết quả khám nghiệm của Công an H.Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) cũng cho biết anh Trịnh Văn Ngọc bị chém gần chục nhát vào gáy, vai và mặt; cháu Thảo bị một vết cứa ở cổ. Riêng cháu Bích bị chém đứt bàn tay phải và chém gây thương tích nhẹ ở mặt nhưng do kịp trốn vào gầm tủ nên thoát chết. Chị Đinh Thị Chín bị một nhát dao đâm vào vùng bụng cùng nhiều vết cứa ở vùng cổ. Từ các dấu vết tại hiện trường cho thấy, các nạn nhân đã phát hiện ra hung thủ và bị truy sát để diệt khẩu.

 Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.