Nhóm Boko Haram nhận đánh bom tòa nhà LHQ ở Nigeria

27/08/2011 09:54 GMT+7

(TNO) Một ngày sau vụ đánh bom tòa nhà LHQ ở thủ đô Abuja của Nigeria, nhóm Hồi giáo Boko Haram đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc, vốn làm chết ít nhất 18 người vào hôm 26.8.

>> Tòa nhà LHQ ở Nigeria bị đánh bom

Hơn 40 người khác cũng bị thương trong vụ tấn công đẫm máu kể trên.

Theo hãng tin BBC, phát ngôn viên của nhóm Hồi giáo Boko Haram tại Nigeria là Abu Darda đã gọi tới hãng tin này báo rằng, nhóm đã thực hiện vụ đánh bom tòa nhà LHQ.

Cảnh sát Nigeria đã xác nhận vụ tấn công vào sáng 26.8, khi một chiếc xe hơi chở bom tông xuyên qua hai rào chắn an ninh và đâm sầm vào tòa nhà LHQ trước khi phát nổ.

Được biết, nhóm Boko Haram - vốn đấu tranh cho việc thành lập luật Hồi giáo Sharia tại Nigeria - cũng đã thực hiện một loạt vụ đánh bom nhằm vào các đồn cảnh sát ở Nigeria vào tháng 6 vừa qua.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.