Khởi tố 2 kẻ chém lực lượng bảo vệ rừng

28/08/2011 23:32 GMT+7

Ngày 28.8, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Lê Phương Lâm và Trần Đình Linh (đều 19 tuổi, ngụ tại thôn 8, xã Tân Châu, H.Di Linh) vì đã chém anh Phạm Văn Hùng và Nguyễn Tiến Hưng, đều là nhân viên quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) của Xí nghiệp Gung Ré, thuộc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Di Linh (gọi tắt Công ty lâm nghiệp Di Linh).

Chiều 10.8, khi 2 anh Hùng và Hưng cùng 3 đồng nghiệp đi đến thôn Hàng Hải (xã Gung Ré, H.Di Linh) đã bị một số người địa phương chặn đường để 3 kẻ lạ mặt dùng hung khí tấn công. Anh Hùng và anh Hưng bị thương nặng. Về nguyên nhân, theo ông Nguyễn Văn Tâm - Phó giám đốc Công ty lâm nghiệp Di Linh, đầu tháng 8.2011, tại tiểu khu 738, tổ tuần tra của công ty phát hiện một số người đang cưa hạ 7 cây gỗ lim trái phép. Họ bỏ trốn, tổ tuần tra thu giữ một xe máy cày, trên xe có 3 lóng gỗ lim. Trên đường đưa tang vật về xí nghiệp, tổ công tác bị gần 20 người đi theo chửi bới, hăm dọa, đồng thời có người gọi điện cho giám đốc xí nghiệp xin chuộc lại xe máy cày nhưng không được nên chúng trả thù.

Công an Di Linh cho biết, bước đầu Linh và Lâm khai nhận cùng một người tên Vinh (sống lang thang) đã chém 2 anh Hùng và Hưng.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.