Mưa lớn gây ngập lụt Phú Quốc

29/08/2011 00:09 GMT+7

* Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên cao Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 27 đến chiều 28.8 đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi trên huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).


Người dân lần dây đi trong lũ ở Phú Quốc - Ảnh: G.Sơn

Tại ngã ba vào nông trường thuộc ấp Cây Thông (xã Cửa Dương), nước ngập sâu hơn 50 cm, kéo dài khoảng gần 4 km. Các khu vườn dọc theo các con suối đều ngập sâu hơn 1m, nước thoát rất chậm nên hoa màu có nguy cơ bị hư hại. Còn tại cầu Lớn (KP 5, thị trấn Dương Đông), nước ngập sâu đến gần 1m, ở ngoài muốn đi vào khu vực ấp Bến Tràm (đường Hồ Nước Dương Đông, suối đá Bàn, xã Cửa Dương, H.Phú Quốc) phải lần theo đường dây người dân giăng lên để đi. Đến chiều 28.8, những khu vực ngập ở xã Cửa Cạn, Cây Thông (xã Cửa Dương) nước đã rút. Riêng tại khu vực bến Tràm nước vẫn đang lên rất mạnh, lực lượng công an, dân quân, bộ đội biên phòng phải dùng cano, thuyền đi lần vào các khu vực ngập sâu để đưa những người dân ra nơi trú an toàn. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban Phòng chống lụt bão H.Phú Quốc cho biết hiện vẫn chưa thống kê được bao nhiêu vùng bị ngập và con số thiệt hại, tuy nhiên không có thiệt hại về người.

Đến 15 giờ ngày 28.8, trên huyện đảo vẫn còn mưa kéo dài; mực nước sông Dương Đông lên rất cao do nước từ các vùng cao đổ về. Nếu mưa vẫn tiếp tục và nước từ hồ Dương Đông xả xuống thì có khả năng thị trấn Dương Đông sẽ ngập cục bộ như cách nay vài năm.

* Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 28.8 cho biết, do ảnh hưởng của kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên đang lên. Mực nước lúc 7 giờ sáng qua 28.8 trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa là 1,31m, trên báo động (BĐ) 1 là 0,11m; trên sông Hậu tại Long Xuyên là 2,20m, ở mức BĐ2. Dự báo trong những ngày tới, mực nước tiếp tục lên. Đến ngày 1.9, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 4,05m, trên mức BĐ2 0,05m; sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,5m, ở mức BĐ2; mực nước vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên lên mức BĐ2 - BĐ3. 

Cũng theo trung tâm, chiều 28.8 bão Nanmadol ở trên vùng eo biển Đài Loan - Philippines, với sức gió mạnh cấp 12, cấp 13 (118 - 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng giữa bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ khoảng 5 - 10 km. Đến 13 giờ ngày 29.8, tâm bão sẽ ở trên khu vực phía nam đảo Đài Loan, mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. 

Đến 13 giờ ngày 30.8, tâm bão sẽ ở trên vùng biển ven bờ phía tây đảo Đài Loan, sức gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12; sau đó tiếp tục di chuyển chậm theo hướng tây bắc.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11; biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận - Cà Mau và Cà Mau - Kiên Giang có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đồng thời có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

M.Vọng - Q.Duẩn - G.Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.