Hai kẻ bắt cóc trẻ em lãnh án tù

30/08/2011 07:38 GMT+7

(TNO) Ngày 29.8, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động ở xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Linh (20 tuổi, ở thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) 16 năm tù và Nguyễn Ngọc Linh (24 tuổi, ở xã Gia Lâm) 15 năm tù cùng về tội bắt cóc trẻ em và chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do Ngọc Linh nợ Xuân Linh một số tiền nhưng không có để trả, nên cả hai bàn kế hoạch bắt cóc cháu Nguyễn Văn Trường (8 tuổi, con chị Lê Thị Hà, ở xã Gia Lâm) để tống tiền.

Trưa 3.5, trên đường tan học về nhà, cháu Trường đã bị hai đối tượng trên bắt cóc, đưa đến một ngọn đồi cách xã Gia Lâm khoảng 10 km, dùng băng keo bịt miệng và trói vào gốc cây.

Tiếp đó, hai tên này liên tục gọi điện cho chị Hà đòi 500 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ sát hại cháu. Khoảng 5 tiếng sau, Công an huyện Lâm Hà đã bắt giữ hai kẻ bắt cóc và giải cứu cháu Trường.

                                                                               Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.