Ứng cứu tàu cá bị chết máy giữa biển

31/08/2011 15:52 GMT+7

(TNO) Chiều 31.8, Đài Thông tin duyên hải TP Đà Nẵng cho biết, đã điều động tàu cá QNg 95807 TS của ông Trần Quận để tiếp cận, cứu nạn tàu cá QNg 95726 TS của ông Ngô Văn Thân bị chết máy.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 30.8, tàu QNg 95726 TS của ông Ngô Văn Thân (43 tuổi, quê ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cùng 31 lao động đang câu mực tại khu vực quần đảo Trường Sa thì bị hỏng máy, trôi dạt tại tọa độ 11,20 độ vĩ bắc, 113,05 độ kinh đông.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã liên lạc với các tàu cá đang hoạt động trên biển để tiếp ứng cho tàu bị nạn.

Tuy nhiên, cho đến 7 giờ 45 phút sáng nay 31.8, Đài Thông tin duyên hải TP Đà Nẵng mới liên lạc được với tàu cá QNg 95807 TS của ông Trần Quận, người cùng quê, cách tàu bị nạn 120 hải lý lên đường ứng cứu.

Hiện tàu cá QNg 95726 TS đang ở vị trí 11,25 đội vĩ bắc, 113,16 độ kinh đông.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.