Các bến xe nườm nượp đón khách đi nghỉ lễ

02/09/2011 02:07 GMT+7

Hôm 1.9, hai bến xe lớn của TP.HCM là Miền Đông và Miền Tây đã đón lượng khách về quê và đi du lịch nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9 đông hơn ngày thường.

Hành khách tập trung đông nhất vào chiều tối hôm qua và dự kiến sẽ còn đông khách trong buổi sáng nay (2.9). Phó giám đốc Bến xe Miền Đông - ông Thượng Thanh Hải - cho biết công tác phục vụ hành khách trong chiều và tối 1.9 tại bến xe khá thuận lợi, vì lượng xe đưa vào phục vụ dồi dào, đồng thời phần đông hành khách đã mua vé trước. Tuy nhiên, theo ông Hải, trong buổi sáng 2.9, có thể sẽ có một số xe không quay đầu về kịp tại những tuyến đông khách. Trường hợp này nếu có xảy ra, bến xe sẽ điều xe từ các tuyến khác sang, để giải tỏa kịp thời lượng khách ùn ứ. Bến xe Miền Đông ước tính trong ngày 1.9 có khoảng 34.000 - 35.000 người và trong buổi sáng 2.9 có khoảng 27.000 - 28.000 người đi xe. Trong khi đó, Phòng Điều hành Bến xe Miền Tây cho biết, nhờ hệ thống hạ tầng giao thông từ TP.HCM về ĐBSCL đã tương đối tốt, như cầu Cần Thơ, cầu Rạch Miễu, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương... nên các xe quay vòng thuận lợi, nhanh chóng. Dù vậy, bến xe cũng đã chuẩn bị một số xe buýt dự phòng, nếu xảy ra ùn ứ khách tại bến sẽ đưa vào tăng cường. Theo ước tính của Bến xe Miền Tây, sẽ có trên 32.000 lượt khách đi xe trong 2 ngày cao điểm 1 và 2.9, trong đó khách đi đông nhất vào chiều, tối 1.9 và trong buổi sáng 2.9.

Rất đông khách tại Bến xe Miền Đông vào hôm qua - Ảnh: Diệp Đức Minh

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.