Động đất mạnh 7,1 độ Richter ngoài khơi Alaska

02/09/2011 20:18 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển hòn đảo Aleutian, ngoài khơi tiểu bang Alaska (Mỹ) hôm nay 2.9. Cảnh báo sóng thần cũng đã được đưa ra ngay sau đó song hiện đã được hủy bỏ, theo AP.

AP cho hay, người dân tại khu vực gần nơi xảy ra động đất đã được sơ tán đến chỗ cao hơn để đề phòng nguy cơ sóng thần. Nhưng sau đó, công tác sơ tán tạm dừng khi cảnh báo sóng thần được hủy bỏ.

Ông Paul Whitmore, Giám đốc Trung tâm cảnh báo sóng thần Alaska và bờ Tây, nói với Reuters, hiện vẫn chưa có báo cáo nhanh về thiệt hại của trận động đất.

"Động đất xảy ra ở khu vực rất xa, và không có bất kỳ thành phố nào nằm gần với tâm chấn", ông Paul nói.

Khu dân cư gần tâm chấn nhất là Atka, một ngôi làng nhỏ với 60 người dân, nằm cách phía tây tâm chấn khoảng 160 km.

Trước đó, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết, không phát hiện thấy mối đe dọa nào của sóng thần tàn phá trên diện rộng từ trận động đất.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu hơn 35 km.

Vào ngày 23.6, ngoài khơi Alaska cũng từng xảy ra trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, kèm cảnh báo sóng thần.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.