Nga dành 4 tỉ USD mua trực thăng

03/09/2011 17:11 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn sản xuất Trực thăng Nga đã đạt được một thỏa thuận sau nhiều lần bị trì hoãn, đồng thời ký kết bản hợp đồng cung cấp trực thăng trị giá 4 tỉ USD, RIA Novosti dẫn lời quan chức cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay, 3.9.

Tổng giám đốc tập đoàn nhà nước về sản xuất trực thăng, động cơ máy bay và các hệ thống phòng không (Oboronprom), Andrei Reus cho biết, bản hợp đồng được ký kết ngày 31.8 qua.

"Đến năm 2020, Tập đoàn sản xuất Trực thăng Nga sẽ cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga 140 chiếc trực thăng với giá trị vào khoảng 120 tỉ rúp (khoảng 4 tỉ USD)", ông Reus nói.

Trước đó, đơn đặt hàng này của Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần bị trì hoãn do các vướng mắc về giá cả giữa Bộ Quốc phòng và các đối tác cung cấp.

Cũng theo ông Reus, tập đoàn sẽ dành 200-250 triệu USD cho việc nghiên cứu, chủ yếu là để phát triển các mẫu trực thăng mới như Mi-38, Ka-62, Mi-34S1, và cải tiến mẫu trực thăng Mi-17.

Ngoài ra, nhà máy đóng trực thăng tại Arsenyev của Nga cũng sẽ nhận được khoản tiền 100 triệu USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng cùng việc trang bị các thiết bị mới...

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.