Lửa thiêu trụi 300 căn nhà tại Texas

05/09/2011 17:08 GMT+7

(TNO) Một trận cháy rừng dữ dội trong thời tiết gió hanh khô sinh ra bởi hoàn lưu trận bão nhiệt đới Lee đã tàn phá ít nhất 300 căn nhà tại miền trung bang Texas, AFP dẫn lời giới chức địa phương cho biết hôm nay, 5.9.

>> 100 hộ sơ tán vì cháy lớn tại California

"Thật thảm khốc. Đó là thảm họa tự nhiên nghiêm trọng", Mark Stanford, trưởng cơ quan chữa cháy của Sở Lâm nghiệp Texas nói.

Các nhân viên cứu hỏa đã phải cố sức chiến đấu nhằm dập tắt ngọn lửa, vốn đã hủy hoại gần 80 ha rừng thông tại Pflugerville và Bastrop.

Một phát ngôn viên tại Pflugerville cho biết, không có dấu hiệu của việc cố ý phá hoại, hiện nguồn phát sinh ngọn lửa vẫn chưa được xác định.

Lệnh sơ tán cũng đã được ban hành tại các khu vực bị ảnh hưởng của ngọn lửa, theo AFP.

Được biết, miền trung bang Texas đang bị hạn hán nghiêm trọng trong mùa hè nay.

Trong khi đó, cơn bão nhiệt đới Lee đã tấn công miền nam bang Louisiana vào sáng 4.9 với sức gió 75 km một giờ, gây ra nhiều vụ lở đất, buộc bang Louisiana phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.