Nguy cơ website chính phủ giả ở Hà Lan

05/09/2011 00:09 GMT+7

Chính phủ Hà Lan vừa thừa nhận hiện tại không thể bảo đảm an ninh cho các website của mình sau khi tin tặc lấy cắp nhiều chứng chỉ an toàn của Công ty DigiNotar hồi cuối tháng 7.

Theo AP, DigiNotar chuyên cấp phát chứng nhận cho các website, bảo đảm rằng website đó là có thật và an toàn. Thông thường trình duyệt web sẽ tự động cảnh báo khi người sử dụng đăng nhập vào những trang mạng đáng ngờ và không có chứng chỉ. Nay tin tặc có thể tạo ra website giả mạo y như thật, gắn chứng chỉ lấy cắp từ DigiNotar vào rồi “rung đùi” chờ nạn nhân truy cập và cung cấp các thông tin như tài khoản, mật mã… Có rất nhiều công ty cấp phát chứng chỉ nhưng điều đáng nói là DigiNotar chịu trách nhiệm bảo đảm cho các website và dịch vụ trực tuyến của Chính phủ Hà Lan. AP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Piet Hein Donner cảnh báo người dân và cả viên chức nhà nước phải cực kỳ cẩn thận trong thời gian tới. Google và các nhà cung cấp trình duyệt web lớn như Mozilla và Microsoft đã từ chối những chứng chỉ an toàn do DigiNotar phát hành cho tới khi xác định số lượng chứng chỉ giả bị đánh cắp.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.