Thiệt hại khổng lồ vì tội phạm mạng

08/09/2011 22:00 GMT+7

Tập đoàn bảo mật hàng đầu Symantec vừa công bố báo cáo cho thấy thiệt hại do tội phạm mạng gây ra trong 12 tháng qua lên tới 114 tỉ USD, cao hơn cả lượng tiền “bẩn” trong thị trường cần sa, cocaine và heroin trên toàn thế giới.

AFP ngày 8.9 dẫn báo cáo cho hay cũng trong giai đoạn này, 431 triệu người trên toàn cầu đã trở thành nạn nhân của tin tặc. Mỹ là nước chịu thiệt hại trực tiếp nặng nhất với 32 tỉ USD, tiếp theo là Trung Quốc (25 tỉ USD) và Brazil (15 tỉ USD).

Ngoài ra, Symantec còn thực hiện khảo sát trên 20 ngàn người ở 24 quốc gia về tội phạm mạng. “Kết quả cho thấy trong 12 tháng qua, số nạn nhân của tin tặc đã gấp 3 lần số nạn nhân của tội phạm ngoài đời thực”, chuyên gia Adam Palmer của Symantec cho AFP hay. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ tin tặc ngày càng tăng đối với những người lên mạng bằng điện thoại di động.

Lê Loan
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.