Tiện & ngon cho món nướng

12/09/2011 16:00 GMT+7

(TNTS) Để thưởng thức món nướng, không chỉ có bếp than hay lò vi sóng mới có thể giúp được bạn, giờ đây, thị trường sản phẩm dùng nướng thực phẩm rất phong phú.

Những ai thích ngồi bàn cầm đũa lật lên úp xuống những miếng thịt thái mỏng ướp gia vị để được nghe “xèo xèo” cùng hương thơm lừng lan tỏa thì có thể mua bếp nướng điện không khói vừa sạch sẽ lại gọn gàng với giá bán từ khoảng 300.000 - 500.000 đồng. Đặc biệt, thị trường vừa xuất hiện bếp nướng điện đa năng: nướng, xào, chiên cùng lúc trên cùng một vỉ. Bếp có cả phụ kiện như giá đỡ, khay hút mỡ, bộ phận chắn gió bụi… đi kèm. Bếp được thiết kế có rãnh lõm chạy vòng quanh giúp lượng dầu mỡ thừa có thể chảy xuống. Giá bán từ khoảng 1.000.000 - 2.500.000 đồng. Bếp nướng bằng gas cũng là một trong những lựa chọn. Tuy vậy, loại bếp này sẽ cho người dùng cảm giác không an toàn vì có mùi gas, dễ cháy nổ... Giá bán dao động từ khoảng 500.000 - 800.000 đồng. Ngoài ra, còn có bếp cồn, tiện hơn bếp than ở chỗ không mất thời gian đốt than và an toàn hơn bếp gas nhưng lại hơi tốn công… thêm cồn thường xuyên. Giá bán chỉ trên dưới 100.000 đồng/cái.

 
Nồi nướng thủy tinh


Lò nướng - Ảnh: alibaba.com


Vỉ nướng

Nếu bạn cần nướng khúc thịt to hay nguyên con gà chẳng hạn thì nên mua lò nướng hoặc nồi nướng bằng thủy tinh để miếng thịt chín đều bên ngoài lẫn bên trong. Nồi nướng thủy tinh có ưu điểm là giúp người dùng thấy độ chín vàng của thực phẩm bên trong.   

Còn với những ai có sở thích nướng bánh thường xuyên thì nên chọn lò nướng ngoài các chức năng nướng bánh còn có các bộ phận như: đèn để giúp quan sát bánh dễ dàng; bộ phận phun hơi nước để giúp vỏ bánh đẹp và giòn hơn (cần với một số loại bánh); lớp chống dính để tiện cho việc lau dọn lò dễ dàng.

Tùy theo nhu cầu mà bạn có thể chọn loại thích hợp. Tuy nhiên, theo lời khuyên của giới kinh doanh, nếu đang có nhu cầu thì người tiêu dùng nên tìm mua tại những trung tâm, siêu thị điện máy có tham gia chương trình “Tháng khuyến mãi” (tháng 9) để được hưởng mức ưu đãi đáng kể. Chẳng hạn, nồi nướng Q-Home giá 1.590.000 đồng giảm còn 790.000 đồng, lò vi ba Sanyo giá 1.990.000 đồng giảm còn 990.000 đồng, lò vi ba Sharp giá 5.790.000 đồng giảm còn 4.990.000 đồng; bếp nướng điện đa năng giá 2.500.000 đồng giảm còn 1.250.000 đồng…

Minh Tuệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.