Nguy cơ gây thai ngoài tử cung

14/09/2011 18:31 GMT+7

Thai ngoài tử cung xảy ra khi trứng bắt đầu phát triển bên ngoài tử cung. Đối với loại hình mang thai này, thai nhi không thể phát triển bình thường và không sống sót được.

Theo healthday.com, Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ cho biết, tác nhân làm tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung gồm: 1. Có vết sẹo hoặc nhiễm trùng trong ống dẫn trứng; 2. Bị viêm vùng xương chậu; 3. Viêm màng trong dạ con; 4. Có vết sẹo từ cuộc phẫu thuật vùng xương chậu; 5. Các biến chứng từ ruột thừa bị vỡ; 6. Bị khuyết tật bẩm sinh ảnh hưởng đến ống dẫn trứng; 7. Lớn hơn 35 tuổi; 8. Có nhiều bạn tình; 9. Trong một số trường hợp hiếm hoi, cấn thai trong khi vẫn mang vòng tránh thai.

Mai Duyên

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.