Băng cướp tài sản của cặp tình nhân lãnh gần 35 năm tù

15/09/2011 15:01 GMT+7

(TNO) Ngày 15.9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 34 năm 10 tháng tù đối với 4 tên cướp tài sản và hành hung một đôi tình nhân trên bán đảo Sơn Trà, trong phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, 8 giờ sáng 10.8.2010, tại phòng trọ của Huỳnh Đức Thời (23 tuổi, ở Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Thời chủ mưu rủ Ngô Quang Ninh, Thái Viết Hùng (cùng 19 tuổi), Nguyễn Thắng Lợi (còn gọi là cu Bé, 20 tuổi, cùng trú tại xã Tiên Thọ) và Nguyễn Xuân Vương (21 tuổi, trú xã Tiên Ngọc, H.Tiên Phước, Quảng Nam) sang bán đảo Sơn Trà để cướp tài sản của các cặp tình nhân.

 
Bốn tên cướp lãnh gần 35 năm tù - Ảnh: Nguyễn Tú

Thời “phân công” Vương mang theo 2 con dao dài 30cm, Hùng sẽ khống chế người nam, Lợi khống chế người nữ, Thời và Ninh sẽ lấy tài sản.

Sau khi mua cơm và ăn uống trên đỉnh Sơn Trà, cả bọn phát hiện anh T.N.T và chị T.T.T.T (cùng 21 tuổi, trú Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang tâm sự ở khu vực Trạm ra-đa.

Thời bảo Vương đi sửa xe để chuẩn bị tẩu thoát rồi Thời, Ninh, Lợi đeo khẩu trang bịt mặt, cùng với Hùng xông vào dùng dao khống chế anh T., bóp cổ chị T. giật dây chuyền vàng, lấy 2 điện thoại di động, 500.000 đồng, kính mắt…

Ninh còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào giữa mặt, Hùng thì đấm anh T. để lấy chìa khóa xe gắn máy BKS 43X6-3597 của chị T. rồi cả bọn bỏ trốn.

Đến xã Điện Minh, H.Điện Bàn, băng cướp bỏ lại xe máy 43X6-3597 giữa đường và đón xe buýt về Tam Kỳ chia tài sản trị giá 20,5 triệu đồng.

TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Huỳnh Đức Thời 12 năm 4 tháng tù, Thái Viết Hùng 7 năm tù, Nguyễn Thắng Lợi 9 năm 6 tháng tù và Nguyễn Xuân Vương 6 năm tù.

Riêng Ngô Quang Ninh hiện vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã. Trước đó, Thời đã bị TAND H.Tiên Phước, Quảng Nam tuyên phạt 12 tháng tù giam.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.