500 tình nguyện viên Việt - Nhật tham gia trồng rừng

18/09/2011 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 18.9, tại khu vực rừng Bắc Hải Vân ở đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra chương trình “Trồng rừng giao lưu Việt Nam - Nhật Bản” lần hai.

Chương trình do Tập đoàn AEON (Nhật Bản) tài trợ với tổng kinh phí 1,322 tỉ đồng. Dự án “Trồng rừng giao lưu” Việt Nam - Nhật Bản dự kiến sẽ phục hồi diện tích 34 ha rừng tại địa phương trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ năm 2010 - 2013) trồng 68 nghìn cây keo. Thời gian còn lại (từ năm 2014 - 2015) sẽ trồng 18 nghìn cây bản địa như: chò chỉ, dầu rái, kiền... khi rừng keo trồng trước đó đã phủ tán.

Trong số diện tích trồng rừng được triển khai theo dự án, có 6 ha được tổ chức trồng giao lưu, diễn ra 3 đợt trong ba năm đầu do các tình nguyện viên đến từ Tập đoàn AEON và tỉnh Thừa Thiên - Huế đảm trách; 28 ha còn lại bàn giao Chi cục Lâm nghiệp tỉnh thực hiện.

Tham gia đợt trồng rừng lần này có khoảng 500 tình nguyện viên đến từ Nhật Bản và thanh niên địa phương.

Mục tiêu dự án nhằm phát động phong trào trồng rừng để phục hồi màu xanh đại ngàn vốn có, tạo ra hệ sinh thái rừng nhiệt đới nhiều tầng phong phú về loài để đạt đến cấu trúc tầng tán tối ưu, tăng tính bền vững của rừng nhằm bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, tăng cường chức năng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước, hạn chế xói mòn, cải tạo môi trường sinh thái.


Lễ phát động Dự án trồng rừng giao lưu 2011


Lên đường


Các tình nguyện viên Nhật Bản và Việt Nam tham gia trồng rừng

Tin, ảnh: Tuyết Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.