Bốn trận động đất làm rung chuyển Guatemala

20/09/2011 09:08 GMT+7

(TNO) Trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ hôm 19.9, bốn trận động đất liên tiếp đã làm rung chuyển miền đông nam Guatemala, khiến ít nhất một người thiệt mạng và ba người khác mất tích.

>> Động đất ở Himalaya, đã có 53 người chết

Hãng AP dẫn thông tin từ Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất có cường độ mạnh nhất - 5,8 độ Richter - đã xảy ra vào lúc 12 giờ 34 phút (giờ địa phương, tức 1 giờ 34 phút sáng nay 20.9, giờ VN) ở độ sâu là 39 km, cách thủ đô Guatemala City 51 km.

Khoảng 30 phút trước đó, một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter đã được ghi nhận.

Sau đó, vào lúc 13 giờ 20 phút (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter đã xảy ra.

Trận động đất thứ tư mạnh 4,5 độ Richter đã được ghi nhận vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ địa phương).

Các trận động đất đã gây ra một số vụ lở đất ở vùng cao nguyên.

Đường cao tốc chính Pan American nối Guatemala với phần còn lại của Trung Mỹ đã bị chặn do sạt lở đất.

Tổng thống Guatemala Alvaro Colom khẳng định, một số người dân đã bị thương trong khi nhiều tòa nhà cao tầng và ít nhất một trăm ngôi nhà tại các cộng đồng khác nhau đã bị hư hỏng.

Theo Tổng thống Colom, thiệt hại tồi tệ nhất là ở Santa Rosa (cách thủ đô Guatemala City 75 km), nơi có ít nhất một phụ nữ thiệt mạng và ba người mất tích.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.