Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Nẵng "hành quân" lên vùng cao

23/09/2011 23:40 GMT+7

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Nẵng Hồ Xuân Bổn và “đội quân” gần 15 người vừa đáo sơn lên vùng cao Đắc Ốc, La-ê, Tabhing của huyện Nam Giang để sáng tác chuẩn bị cho cuộc trưng bày ảnh nghệ thuật về vùng đất "Bến Giằng" nhằm phản ánh sự chuyển mình của vùng đất này.

 
Ảnh: T.Đ.T 

Đi sáng tác ảnh nhưng vẫn không quên mang theo sách báo, tác phẩm tiêu biểu để tặng cho địa phương và tổ chức ca hát giao lưu. Đó là bài bản truyền thống của các tay máy Hồ Xuân Bổn, Lê Hải, Song Ngọc… Nhờ vậy, "đi không biết mệt" và luôn có các người đẹp dân tộc thiểu số xung phong làm "người mẫu"(ảnh).

  T.Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.