Lũ các sông ở miền Trung, Tây Nguyên dâng cao

24/09/2011 16:37 GMT+7

* Thêm một tàu cá gặp nạn (TNO) Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết từ ngày 22 - 24.9 ở các tỉnh từ nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum đã có mưa to đến rất to.

Tính đến 7 giờ ngày 24.9, lượng mưa đo được ở các tỉnh Kon Tum và Đắk Nông từ 80 - 100mm, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi phổ biến từ 200 - 300mm, một số nơi mưa rất to như Mỹ Chánh (Quảng Trị) 458mm, A Lưới (Thừa Thiên - Huế) 422mm, Tà Lương (Thừa Thiên - Huế) 455mm, Phong Mỹ (Thừa Thiên - Huế) 431mm.


Lũ trên các sông ở miền Trung đang lên nhanh - Ảnh: Nguyễn Tú

Trong khi đó, lũ các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Đắk Nông đang lên nhanh. Mực nước lúc 10 giờ ngày 24.9 trên sông Bồ tại Phú Ốc là 1,69m, trên báo động (BĐ) 1: 0,19m, trên sông Hương tại Kim Long: 1,29m, trên BĐ1: 0,29m; trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,77m, dưới BĐ2: 0,23m.

Dự báo đến tối nay 24.9, lũ các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Đắk Nông sẽ lên mức báo động (BĐ) 1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2. Mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc lên mức: 1,9m, trên mức BĐ1: 0,4m; trên sông Hương tại Kim Long: 1,5m, trên BĐ1: 0,5m; trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 8,2m, trên BĐ2: 0,2m; trên sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc lên mức 5m, ở mức BĐ2; sông Vệ tại cầu Sông Vệ lên mức 4m, trên BĐ2: 0,5m.

 
Thuyền du lịch tìm chỗ neo đậu tránh bão lũ trên sông Hương (Huế) - Ảnh Bùi Ngọc Long

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 13 giờ ngày 24.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,9 đến 15,9 độ Vĩ Bắc, 110,6 đến 111,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Nam - Bình Định khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (từ 39 - 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của đới gió Đông Bắc nên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết, dự báo trong 1 - 2 ngày tới, các sông từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức BĐ1 đến BĐ2, có nơi trên BĐ2, riêng các sông ở Thừa Thiên - Huế có khả năng lên mức BĐ3.

* Chiều 24.9, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung Tây Nguyên cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã lai dắt tàu cá bị nạn QNg - 95478 cập cảng Sa Kỳ vào 9 giờ cùng ngày.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi nhận tín hiệu cấp cứu từ tàu cá QNg - 95478 hành nghề câu mực vào lúc 2 giờ 20 phút ngày 24.9.

Thuyền trưởng Trần Anh (47 tuổi, trú thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, tàu cá QNg - 95478 trên đường chạy vào bờ để tránh áp thấp nhiệt đới thì bị nước tràn vào thuyền tại tọa độ 15,10 độ vĩ Bắc, 109,59 độ kinh Đông, trên tàu có 20 lao động.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã điều động tàu cứu nạn của Hải đội 2 lên đường ứng cứu.

Đến 9 giờ cùng ngày, tàu Hải đội 2 đã lai dắt tàu cá bị nạn cùng 9 ngư dân vào bờ an toàn.

Trước đó, tàu BP 081102 của Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cũng đã lai dắt tàu cá ĐNa - 66456 vào bờ sau hơn 20 giờ cứu nạn.

 
Bội đội Biên phòng TP Đà Nẵng cứu 9 ngư dân tàu cá ĐNa - 66456 - Ảnh: Nguyễn Tú

Quảng Trị: Hơn 2.000 ha lúa bị ngập úng vì mưa lũ

Thông tin từ Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến trưa 24.9, trên địa bàn đã có 2.100 ha lúa vụ hè thu, 175 ha rau màu, 1,6 ha nuôi cá nước ngọt bị ngập sâu.

Văn phòng của Ban cũng đã có công điện gửi xuống các địa phương, đơn vị chỉ đạo triển khai các phương án phòng, chống mưa lũ trong đó chú trọng đến việc tiêu úng cho đồng ruộng…

Nguyễn Phúc

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.