Lũ cuốn trôi một bảo vệ nông trường

26/09/2011 04:31 GMT+7

Từ chiều tối 22.9 đến sáng 25.9, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có mưa nhiều nơi, lũ trên các sông, suối trong tỉnh lên nhanh, trên mức báo động 1 đến xấp xỉ báo động 2.

Nước lũ đã làm bồi lấp, cuốn trôi trên 40 ha lúa nước tại các huyện Đắk Hà, Đắk Tô và Kon Rẫy. Mưa lớn còn gây ngập sâu khoảng 3m các cầu: Đắk Wét, Đắk Câu (xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà) khiến giao thông ở đây bị chia cắt. Tại huyện Đắk Tô, đường đi vào khu sản xuất Tân Cảnh - Đắc Ji Rốp bị sạt lở nặng. Nhiều cầu treo tại các huyện Ngọc Hồi, Kon Rẫy bị sạt mố cầu và đang có nguy cơ bị cuốn trôi.

Lũ đã cuốn trôi anh Nguyễn Quang Huy, bảo vệ Nông trường Cao su Sa Sơn, huyện Sa Thầy, trong khi anh đang đi tuần tra bằng xe máy qua đập tràn tại thôn 2, xã Sa Sơn. Theo ông Nguyễn Như Cảnh - Trưởng công an xã Sa Sơn, đến chiều 25.9 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Nguyên Lộc - Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.