Nga đóng cửa 6 hãng hàng không

26/09/2011 19:30 GMT+7

(TNO) Cơ quan Vận tải Hàng không liên bang Nga vào hôm nay (26.9) cho biết, đã rút giấy phép 6 hãng hàng không trong đợt tổng kiểm tra sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc khiến toàn bộ đội khúc côn cầu trên băng Lokomotiv Yaroslavl bị xóa sổ, theo RIA Novosti.

>> Thêm người tử vong trong vụ rơi máy bay thảm khốc tại Nga
>> Nga đình chỉ 8 máy bay sau tai nạn thảm khốc
>> Đội khúc côn cầu thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Nga

Theo thông báo của cơ quan này, các hãng như Ilin Airline, Ulyanovsk và YAK-Servis, chủ sở hữu của máy bay Yak-42 gặp nạn trên, đã bị thu hồi giấy phép.


Hiện trường vụ rơi chiếc Yak-42 hôm 7.9 - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, các hãng Avis-Amur, Jetalliance East và Beriev cũng bị đình chỉ giấy phép do không bảo đảm các yêu cầu về an toàn hàng không.

Được biết, chiếc Yak-42 gặp nạn tại thành phố Yaroslavl, cách thủ đô Moscow của Nga 300km về phía đông bắc hôm 7.9, đã khiến toàn bộ thành viên đội khúc côn cầu trên băng thành công nhất nước Nga Lokomotiv Yaroslavl có mặt trên máy bay bị thiệt mạng.

Ngay sau đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ra lệnh tổng kiểm tra và yêu cầu đóng cửa các hãng hàng không thiếu an toàn, đồng thời nâng mức phạt cho các hành vi vi phạm an toàn hàng không.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.