Quảng Trị: 2 người chết vì mưa lũ

27/09/2011 18:02 GMT+7

(TNO) Đêm 26 rạng sáng 27.9, trên địa bàn Quảng Trị xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4, lượng mưa phổ biến từ 300 đến 400 mm. Mực nước các sông đều đã lên trên báo động I, riêng hệ thống sông Ô Lâu - Thác Ma đã xấp xỉ báo động II.

Ngập lụt cục bộ đã diễn ra trên tuyến đường liên xã Sơn - Tân - Hòa  (H.Hải Lăng), gây ách tắc giao thông, cầu tràn Ba Lòng (H.ĐaKrông) bị ngập trên 2m gây chia cắt, không đi lại được.

Thực hiện chỉ đạo từ T.Ư, tỉnh Quảng Trị cũng đã gấp rút chuyển 2.000 hộ dân ven biển đến nơi an toàn, chuẩn bị 24.000 thùng mì ăn liền, 54 tấn gạo tẻ, 18.000 chai nước lọc, 19.000 lít xăng, 19.000 lít dầu để sẵn sàng cung ứng khi các địa phương có nhu cầu.

Dù đã có kế hoạch thu hoạch sớm vụ Hè Thu nhưng hiện tỉnh Quảng Trị vẫn còn 3.972 ha lúa bị ngập (H.Triệu Phong: 1.600 ha; thị xã Quảng Trị: 69 ha; TP. Đông Hà: 300 ha; H.Cam Lộ: 231 ha; H.Gio Linh: 970 ha; H.Vĩnh Linh: 800 ha) và 500 ha hoa màu cũng chìm trong nước.

Theo báo cáo cuối ngày của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Trị, mưa lũ đã làm sạt lở một vài vị trí dọc hai bờ các sông Thạch Hãn, Bến Hải, Ô Lâu; 2 cống tràn tại xã Hải Khê (H.Hải Lăng) và cầu tràn Tà Rụt hư hỏng nặng; 3 trạm thủy văn tại Hải Sơn, Đakrông, Tân Lâm bị hư hỏng một số thiết bị.

Hiện, trên địa bàn tỉnh cũng đã ghi nhận 2 trường hợp chết do mưa lũ cùng vào khoảng chiều tối 26.9. Đó ông Hoàng Trung Trực (35 tuổi, trú thôn Tam Hữu, xã Triệu Trung, H.Triệu Phong) chết khi đi ra đồng gặt lúa và bà Nguyễn Thị Tịnh (67 tuổi, trú thôn 3, xã Hải Thọ, H.Hải Lăng) chết khi dọn dẹp nhà cửa và sẩy chân xuống nước. Ngoài ra, còn có anh Lê Văn Hiền (21 tuổi, trú thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, H.Triệu Phong) cũng bị thương khi đang gia cố lại mái nhà.

 
Những chiếc thuyền nan này là phương tiện di chuyển của người dân xã Hải Thành (H.Hải Lăng, Quảng Trị) - Ảnh: Hoàng Sơn.


Người dân xã Triệu Sơn (H. Triệu Phong) đang khẩn trương gặt lúa để vớt vát lại phần nào -  Ảnh: Nguyễn Phúc


Một ngôi nhà ở thôn Trung Đơn (xã Hải Thành, H.Hải Lăng) bị ngập sâu - Ảnh: Hoàng Sơn


Sau khi gặt về, gia đình chị Nguyễn Thị Bê (xã Triệu Ái, H.Triệu Phong) phơi lúa ngay trong nhà mình - Ảnh: Hoàng Sơn.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.