Nhật Bản làm tư vấn dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2

29/09/2011 00:02 GMT+7

Ngày 28.9, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn lập hồ sơ phê duyệt địa điểm và dự án (DA) đầu tư Nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) Ninh Thuận 2, thuộc DA ĐHN Ninh Thuận, với Công ty điện nguyên tử Nhật Bản (JAPC).

Nhà máy này có tổng công suất lắp đặt khoảng 2.000 MW, gồm 2 tổ máy, được xây dựng tại xã Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, với công nghệ lò nước nhẹ cải tiến, thế hệ lò hiện đại. JAPC sẽ thực hiện hợp đồng trong vòng 18 tháng, chi phí do Chính phủ Nhật Bản tài trợ với tổng giá trị khoảng 2 tỉ yen, thông qua Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản.

* Từ 27-28.9, Ban Quản lý DA ĐHN Ninh Thuận đã tổ chức đưa đoàn gồm đại diện Hội nông dân và một số người dân hai xã Phước Dinh (H.Thuận Nam) và Vĩnh Hải (H.Ninh Hải) - là hai địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy ĐHN - đi thăm lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

M.Hà - Trần Hùng - Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.