Cô giáo đánh trẻ 28 tháng tuổi

30/09/2011 09:56 GMT+7

(TNO) Cháu Lâm Trần Hoàng Nhung (28 tháng tuổi) là học sinh lớp Gấu Con, thuộc nhóm lớp mầm non Thần Đồng Việt (trên đường Mai Xuân Thưởng, P.Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Mỗi tháng phụ huynh cháu đóng học phí 1,5 triệu đồng. Lớp học gắn camera, phụ huynh có thể theo dõi sinh hoạt của con em qua máy tính nối mạng.

Phụ huynh cháu Nhung cho biết: Gần đây, sức khỏe cháu sa sút, tâm lý sợ sệt, ăn uống kém. Khoảng 9 giờ 52 phút ngày 28.9, mẹ cháu Nhung ở nhà, xem qua mạng thì thấy trong lúc cho cháu ăn, cô giáo T. đã nhiều lần đánh vào đầu cháu: lần thứ nhất cháu Nhung bị cô giáo dùng tay đánh 3 cái vào đầu; lần thứ hai bị đánh vào đầu mạnh hơn và còn bị bóp vào đầu; sau đó cháu bị cô giáo dùng khăn mặt quật vào cổ.

Mẹ cháu liền gọi điện thoại báo bố cháu đến đón con về. Khi bố cháu đến, cháu Nhung giơ 3 ngón tay lên, vừa khóc vừa nói: “Cô đánh con đau quá ba ơi!”.

Sáng 29.9, trao đổi với PV Thanh Niên Online, bà Nguyễn Thị Thái Thanh, phụ trách nhóm lớp mầm non Thần Đồng Việt cho biết: “Chúng tôi không phủ nhận việc cô giáo đánh cháu Nhung. Có thể do cháu ăn chậm nên cô bức xúc và lỡ tay đánh, chứ không phải cố tình đánh cháu. Hành động đánh cháu là sai quy định”.

Bà Thanh cho biết thêm, cô giáo T. mới ra trường, đang trong thời gian thử việc nên tay nghề còn non. Đại diện nhóm lớp và cô giáo T. đã đến gặp phụ huynh cháu Nhung để xin lỗi.

Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.