Xét xử công an đánh dân dẫn đến tử vong

30/09/2011 08:05 GMT+7

(TNO) Ngày 29.9, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Võ Văn Út Đèo (30 tuổi, nguyên Phó trưởng Công an thị trấn Ngã Năm, H.Ngã Năm), nguyên thượng sĩ Danh Nhãn (27 tuổi), nguyên trung sĩ Trần Tuấn Khải (26 tuổi) và Nguyễn Quốc Thắng (32 tuổi, dân quân tự vệ) về “tội cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, chiều 30.3, nhận được tin báo ông Trần Văn Dữ (44 tuổi, ngụ ấp 3, thị trấn Ngã Năm) đánh mẹ ruột gãy tay, Đèo đã phân công Nhãn cùng Khải xuống mời ông Dữ về làm việc.

Khi ông Dữ đến trụ sở, Khải kêu ông Dữ vào phòng nhưng ông Dữ không chịu đi, liền kêu ông Dữ cúi xuống rồi dùng dùi cui đánh vào mông.

Tiếp đó, Nhãn dùng tay tát vào mặt, đá vào hông trái và lấy dùi cui thúc mạnh vào bụng ông Dữ. Khi ông Dữ xin đi vệ sinh thì bị Thắng đạp té rồi lôi vào bắt quỳ gối ở kẹt tủ.

Sau đó, Đèo kêu ông Dữ ra phòng tiếp dân ngồi cho tỉnh rượu nhưng ông Dữ không đứng nổi và bị ngã đập đầu xuống nền gạch. Đến tối ông Dữ được cho về, nhưng khi đi lại bị ngã đập đầu xuống nền xi măng.

Thấy vậy Đèo cho người kéo ông Dữ ra để nằm cạnh hàng rào trụ sở UBND thị trấn Ngã Năm.

Đến khuya, người dân phát hiện ông Dữ nằm bất động liền đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Ngã Năm cấp cứu nhưng ông Dữ đã tử vong.

Dự kiến đến ngày 3.10, tòa tuyên án.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.