Cả gia đình chết trên sông

02/10/2011 12:46 GMT+7

Sáng 1.10, người dân phát hiện 3 xác chết nổi trên sông Bến Xe, thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, H.Đông Hòa (Phú Yên).

Cơ quan chức năng xác định 3 người chết là một gia đình ở P.9 (TP Tuy Hòa), gồm: Trần Văn Trổi (41 tuổi, chồng), Nguyễn Thị Thu Hà (32 tuổi, vợ) và Trần Thị Yến Nhi (5 tuổi, con gái). Theo ông Lê Văn Kin (ở thôn Cảnh Phước), trước đó ông nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ ở gần bến sông. Sáng hôm sau, ông Kin ra bờ sông thì thấy một chiếc xe máy, 3 đôi dép và 3 mũ bảo hiểm bỏ trên bờ, dưới sông là xác một cháu bé nổi trên mặt nước. Ông Kin đã chèo thuyền ra vớt xác cháu bé lên bờ, một lúc sau ông lại vớt thêm xác người phụ nữ. Trong lúc cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thì phát hiện xác ông Trổi nổi lên.

Ông Trổi là nhân viên hợp đồng thời vụ của một bưu điện huyện, mua bán sim, card ĐTDĐ. Vợ chồng ông Trổi, bà Hà còn một đứa con 18 tháng tuổi gửi ở nhà trẻ từ ngày 30.9 nhưng chưa có ai đón về.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.