Bão số 6 có thể đổ bộ vào miền Trung

03/10/2011 00:35 GMT+7

Chiều tối qua 2.10, bão số 6 mạnh cấp 11, giật cấp 12 - cấp 13, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đến chiều nay 3.10, tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140 km về phía đông.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, tiến về vùng bờ biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Trị - Thừa Thiên-Huế khoảng 290 km về phía đông bắc.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư chiều qua, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư Bùi Minh Tăng cho biết sau khi đi sát đảo Hải Nam, bão số 6 sẽ diễn biến phức tạp. “Khả năng tâm bão đổ vào Quảng Bình - Quảng Trị là tương đối rõ. Vùng ảnh hưởng của bão rộng hơn nhiều”, ông Tăng nói.

Trước mắt, bão số 6 gây gió mạnh cấp 9 - cấp 10 tại khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - cấp 12, giật cấp 13 - cấp 14, biển động dữ dội.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ ngành và địa phương rà soát và thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh, kiên quyết không cho tàu đánh bắt xa bờ ra khơi. Trên đất liền, Phó thủ tướng lưu ý, do địa hình dốc, các hồ chứa ở miền Trung ít có dung tích chống lũ, khả năng cắt lũ thấp trong khi hiện nước trong các hồ đang nhiều, cần phải theo dõi thông tin và xử lý chính xác theo quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.