Hạt bí đỏ trị bệnh

04/10/2011 15:30 GMT+7

Nhiều người trong xóm tôi cho rằng hạt bí đỏ (bí ngô) có thể dùng chế thuốc trị được một số bệnh. Xin hỏi có đúng vậy không? Nếu đúng, nhờ nhà chuyên môn hướng dẫn giúp chúng tôi cách làm cụ thể. Xin cám ơn. (hoanguyen@...)

Đúng là hạt bí đỏ có công dụng trong một số bệnh. Bạn có thể áp dụng một số trường hợp như sau: Để trị giun đũa, dùng hạt bí đỏ đem sắc (nấu) lấy nước uống; hoặc rang chín ăn. Trẻ em mỗi lần dùng từ 30-60g, dùng vào buổi sáng khi bụng đói, dùng khoảng 5-7 ngày. Hoặc lấy hạt bí đỏ bóc bỏ vỏ lấy nhân, từ 30-60g, nghiền nhỏ, cho vào nước sôi, mật (hoặc đường) làm thành dạng hồ để dùng. Còn để trị giun kim, lấy nhân hạt bí đỏ (còn sống) độ 60g nghiền nhỏ, hòa vào nước chín uống khi bụng đói. Có thể cho đường hoặc mật ong vào uống. Trẻ em dùng một nửa lượng trên. Còn để chữa viêm họng thì dùng hạt bí đỏ lấy từ trái bí ra không rửa, để vậy đem phơi khô. Rồi đem nấu với đường phèn lấy nước dùng, mỗi ngày dùng 6-9g.

Lương y Hoài Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.