Nguy cơ lệ thuộc về nguồn giống cây trồng biến đổi gien

05/10/2011 23:33 GMT+7

Hôm 5.10, tại buổi tọa đàm về chủ đề “Phát triển cây trồng biến đổi gien tại VN” do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN tổ chức, nhiều nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ chúng ta bị lệ thuộc hoàn toàn vào các công ty nước ngoài về nguồn giống cây trồng biến đổi gien, đặc biệt là giống ngô.

Các nhà khoa học cho rằng giống ngô biến đổi gien có giá ước tính cao gấp khoảng 7 lần so với giống ngô đang trồng trong nước. TS Lại Minh Hiền (Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học) lưu ý, về lâu dài, nông dân sẽ từ bỏ trồng các giống ngô được tạo ra theo phương thức truyền thống, sản xuất ngô sẽ phụ thuộc vào giống của các công ty giống nước ngoài vì nước ta chắc chắn sẽ còn mất thời gian dài mới có thể tạo ra được các giống ngô biến đổi gien đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.