Bão số 6 tan trước khi vào đất liền

06/10/2011 01:09 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư hôm 5.10 đã phát đi bản tin cuối cùng về cơn bão số 6. Theo đó, chiều cùng ngày, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, áp thấp nhiệt đới (do bão số 6 suy yếu) suy yếu thành một vùng áp thấp rồi tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông bắc mạnh, ở vịnh Bắc Bộ còn có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9; biển động mạnh.

Giữa lúc đó, lũ đầu nguồn sông Cửu Long hôm qua đang biến đổi chậm, vùng nội đồng Đồng Tháp Mười tiếp tục lên, Tứ Giác Long Xuyên xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao.

Cùng ngày, Ban chỉ huy PCLB-TKCN Phú Yên cho biết lúc 9 giờ 30 sáng 5.10, thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ và vận hành với lưu lượng 1.100 m3/giây. Do lưu lượng nước ở thượng nguồn về mạnh nên thủy điện này sẽ tiếp tục xả lũ và vận hành từ 1.400-1.700 m3/giây, vì vậy mực nước sông Ba tại Củng Sơn và Phú Lâm lên trên mức báo động 1.

Những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 6, sóng lớn liên tiếp ập vào bờ kè bê tông chắn sóng của Khu du lịch Sa Huỳnh (xã Phổ Châu, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi). Sóng đánh vỡ đoạn kè khoảng 50m ở phía nam và đang tiếp tục uy hiếp phần kè còn lại.

Rạng sáng 4.10, cây cầu bắc qua suối Ia O, dài hơn 10m, rộng khoảng 4m, thuộc tỉnh lộ 670, đoạn qua xã Đăk Tơ Ve, H.Chư Pah (Gia Lai) bị sập do mưa lũ.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.