Hậu Giang báo động sạt lở bờ sông

06/10/2011 08:55 GMT+7

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra ngày càng nhiều, đe dọa đến các công trình giao thông, thủy lợi và làm hư hại nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân. Hiểm họa sạt lở càng lớn hơn khi mực nước lũ đang lên nhanh ở vùng hạ lưu sông Cửu Long.

Nơm nớp lo sạt lở

Tuyến đường Trần Hưng Đạo - Lê Lợi thuộc P.Ngã Bảy (TX Ngã Bảy) nằm cạnh bờ sông Cái Côn đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của khoảng 80 hộ dân. Nhiều tháng qua, UBND phường đã thông báo đến tất cả những hộ dân trong vùng “đất chuồi” phải di dời người già, trẻ em, đồ đạc đến nơi an toàn. Đàn ông, thanh niên cũng phải hạn chế ngủ đêm gần khu vực sạt lở. Ông Cao Hoàng Giang, Chánh văn phòng UBND thị xã cho biết, khảo sát mới nhất của đơn vị chuyên môn cho thấy dọc theo tuyến sông Cái Côn bên dưới có rất nhiều hàm ếch kèm hố xoáy vô cùng nguy hiểm. Hiện tượng nứt sụp bờ sông đang diễn ra nhanh, nhiều nhà kiên cố bị nghiêng lệch ra mép nước. Ông Phan Vĩnh Lộc, Trưởng BQL dự án đầu tư xây dựng TX Ngã Bảy cho biết năm nào trên địa bàn thị xã cũng có nhiều điểm bị sạt lở. Hiện tại tâm lộ đường Trần Hưng Đạo (cách bờ sông khoảng 20m) có nhiều vết nứt ngày càng rộng miệng đe dọa nhiều nhà dân cùng công trình kiên cố khác. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, dự án (DA) xây dựng bờ kè sông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo - Lê Lợi đã được phê duyệt gần cả năm nay với tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng nhưng đến thời điểm này vẫn chưa được bố trí vốn đầy đủ.

Ông Nguyễn Thành Minh, một người dân sống lâu năm tại TX Ngã Bảy cảnh báo khu vực này liên tục bị lún nền, tường nứt, nhà nghiêng. Nhiều gia đình phải tích cực bù lún nhưng sụp nứt vẫn không thể ngăn chặn được. Không có kè vững chắc nơi bờ sông, người dân Ngã Bảy sẽ tiếp tục sống trong nơm nớp lo âu sạt lở.

Cảnh báo toàn tỉnh

Ngày 12.9, UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt danh mục sạt lở (đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm…) trên toàn địa bàn. Theo đó, toàn tỉnh có 17 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với độ dài 25.600m; 32 điểm sạt lở nguy hiểm độ dài 96.100m và  22  điểm sạt lở khác với tổng độ dài 54.100m. Những điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, gồm có: trung tâm thị xã và trên các sông rạch Cái Côn, Lái Hiếu, Quản lộ Phụng Hiệp, Quản lộ Sóc Trăng, Mang Cá, Xẻo Môn, Xẻo Vông (TX Ngã Bảy);  trung tâm thị trấn Long Mỹ, trên sông Cái Lớn và kênh Trà Ban (huyện Long Mỹ);  trung tâm thị trấn Ngã Sáu và trên các kênh: Mới, Lạc, Cái Muồng, Xẻo Chồi, Cái Dầu, Cái Muồng Cụt (huyện Châu Thành); trên kênh Lái Hiếu từ UBND thị trấn Cây Dương hướng về TX Ngã Bảy, từ bệnh viện mới đi về xã Phương Bình (huyện Phụng Hiệp)… Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn, 32 điểm sạt lở nguy hiểm hiện có mặt tại tất cả 7 huyện thị thành của tỉnh. Địa điểm đe dọa sạt lở nào cũng cần vốn để phòng chống khắc phục nhưng ngặt nỗi ngân sách tỉnh nghèo không thể kham cùng một lúc được. Một kỹ sư thủy lợi có nhiều kinh nghiệm phòng chống sạt lở cho hay kinh phí xây dựng kè, lèn rọ đá, chống hàm ếch tại những vùng nước xoáy gay gắt là rất lớn. Nhiều nơi kinh phí bình quân xây dựng 1m kè đá đã tốn vài trăm triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc lo lắng trước tình trạng sạt lở xảy ra ngày càng nhiều; trong khi tỉnh nghèo mới chia tách này còn rất nhiều công trình giao thông, hạ tầng, dân sinh cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng. “Hậu Giang đang rất cần T.Ư đầu tư mạnh hơn nữa cho các dự án chống sạt lở bờ sông. Đất đai ven sông có chân vững chắc, dân sống ổn định thì kinh tế vùng sông nước mới có cơ hội khởi phát nhanh được”, ông Chắc nói.

 Thụy Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.