Pakistan sắp xử người giúp Mỹ giết bin Laden

08/10/2011 00:33 GMT+7

Ủy ban Điều tra vụ biệt kích Mỹ hạ sát Osama bin Laden của Pakistan kết luận một bác sĩ bản địa giúp tình báo Mỹ lần ra dấu vết thủ lĩnh al-Qaeda “nên bị xử về tội phản quốc”.

Theo BBC hôm qua, ông Shakil Afridi bị cáo buộc điều hành một chương trình tiêm chủng giả do CIA bảo trợ ở thành phố Abbottabad, nơi bin Laden ẩn náu trong nhiều năm, để lấy mẫu ADN của thủ lĩnh al-Qaeda và gia đình. Ông này bị bắt không lâu sau khi biệt kích Mỹ hạ sát bin Laden trong chiến dịch bí mật ngày 2.5.

Chính phủ Pakistan đã lập ủy ban để điều tra xem bằng cách nào lực lượng Mỹ có thể lần ra bin Laden và tiến hành đột kích trong khi Islamabad không hay biết. Hồi đầu tuần, ủy ban cũng đã thẩm vấn vợ con bin Laden, vốn bị cấm rời Pakistan từ sau vụ đột kích. Tuy nhiên ngày 6.10, ủy ban trên thông báo dỡ bỏ hạn chế đi lại đối với gia đình bin Laden.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.