Bị dây kẽm đâm thủng ruột

11/10/2011 07:32 GMT+7

(TNO) Chiều 10.10, tin từ Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ của BV này vừa phẫu thuật lấy ra đoạn dây kẽm đâm thủng ruột một bệnh nhân.

Đó là trường hợp bệnh nhân nam (61 tuổi, ngụ TP.HCM) vào viện vì bị đau bụng, sốt.

Ban đầu, bác sĩ nghĩ đau do ruột thừa, nhưng qua siêu âm phát hiện một đoạn dị vật đâm thủng ruột (gần vị trí ruột thừa), gây viêm phúc mạc.

Khi mổ ra thì đó là đoạn dây kẽm dài 5 cm (loại kẽm khoanh tròn, các gia đình hay dùng).

Theo các bác sĩ, nhiều trường hợp người dân có thói quen ngậm đinh, ngậm kẽm khi làm việc, do sơ ý để chúng rơi vào thực quản, ruột gây nguy hiểm.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.