Nguy cơ thảm họa tràn dầu ở New Zealand

12/10/2011 23:34 GMT+7

Thủ tướng New Zealand John Key ngày 12.10 cho biết các chuyên gia đã phát hiện một số vết nứt trên thân tàu hàng Rena, vốn mắc kẹt ngoài khơi thành phố Tauranga từ ngày 5.10. “Chúng tôi đã xác định các vết nứt trên tàu và đang theo dõi chặt chẽ nguy cơ tàu bị vỡ”, AFP dẫn lời ông Key nói.

 
Tàu Rena bị nghiêng và có nguy cơ bị vỡ - Ảnh: AFP 

Kể từ khi tàu Rena gặp nạn, 300 tấn dầu đã rò rỉ và lan đến nhiều vùng bờ biển. Giới chức đã tuyên bố đây là sự cố ô nhiễm biển nghiêm trọng nhất ở New Zeland từ trước đến nay. Nhưng thảm họa sẽ còn khủng khiếp hơn nếu tàu Rena bị vỡ, khi đó khoảng 1.400 tấn dầu còn lại sẽ tràn ra biển. Cũng trong ngày 12.10, thuyền trưởng và một thủy thủ của tàu Rena đã bị khởi tố với cáo buộc tắc trách, theo AFP.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.