Máy ảnh giả lập mắt người

17/10/2011 14:52 GMT+7

Mô phỏng cách hoạt động của mắt người, các nhà khoa học Na Uy đã thiết kế loại máy ảnh lấy nét tự động công suất thấp cho điện thoại di động.

Từ năm 2006, các nhà khoa học của Tổ chức nghiên cứu SINTEF đã hợp tác với Công ty kỹ nghệ quang học PoLight để phát triển loại ống kính chất lượng cao cho điện thoại di động. Đến nay, họ đã đạt được những thành quả nhất định và vừa công bố tại Mobile World Congress. Loại camera này gồm tấm kính quang học rất mỏng, một lớp polymer thêm chất liệu keo và hợp kim giúp tạo sự linh hoạt. Hãng PoLight thông báo đã có những hợp đồng được ký và sẽ triển khai vào cuối năm 2011 này.

 

Đây không phải là loại ống kính với chất lỏng đầu tiên được phát triển cho các thiết bị cá nhân. Trước đó hãng Phillips và A*STAR cũng đã từng phát triển nguyên mẫu loại này cho điện thoại di động, còn TruFocals và Adspecs thì tập trung phát triển công nghệ này cho kính đeo mắt (theo Gizmag).

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.