Phát hiện phóng xạ strontium ở Yokohama

17/10/2011 23:57 GMT+7

Giới chức Nhật Bản đang theo dõi sát sao tình hình tại thành phố Yokohama, giáp thủ đô Toyko, sau khi phát hiện chất phóng xạ strontium-90 ở đây. Theo tờ Asahi Shimbun, kết quả kiểm tra cho thấy strontium-90 có khả năng gây ung thư, hiện diện trong nước thải tại Yokohama, cách Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 khoảng 250 km. Đây là lần đầu tiên Nhật tìm thấy chất này ở khu vực cách Fukushima số 1 hơn 100 km kể từ sự cố hạt nhân hồi tháng 3.

Trong khi đó, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 17.10 cho hay mức phóng xạ tại Nhà máy Fukushima số 1 đã giảm một nửa trong tháng qua. AFP dẫn báo cáo của TEPCO dự đoán công ty có thể đóng hoàn toàn các lò phản ứng vào cuối năm nay. Tuy nhiên, TEPCO cảnh báo vẫn phải duy trì các nguồn nước dự phòng trong trường hợp sự cố bất ngờ làm hư hại hệ thống làm mát ở nhà máy.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.