Di lý 2 bị can "lừa đảo ngàn tỉ" ra Hà Nội

19/10/2011 07:42 GMT+7

(TNO) Thông tin từ Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46 - Bộ Công an) ngày 18.10 cho biết, Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ Ngân hàng Công thương) đã được di lý ra Hà Nội.

>> Khởi tố một phụ nữ lừa trên 2.000 tỉ đồng

Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lừa đảo của hai người này cũng đã được chuyển ra văn phòng của Bộ Công an để mở rộng điều tra.

Trước đó, tại TP.HCM, C46 lần lượt bắt tạm giam bà Như và ông Tuấn vì các hành vi lợi dụng danh nghĩa ngân hàng lừa đảo các công ty bảo hiểm, chứng khoán và nhiều cá nhân với số tiền bước đầu được xác định là rất lớn.

Liên quan đến hoạt động lừa đảo của bà Huyền Như, đại diện Công ty CP chứng khoán Phương Đông (ORS) cho biết sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà này thông qua đại hội cổ đông bất thường.

Từ ngày 10.10.2011, ORS đình chỉ tư cách thành viên HĐQT của bà Huyền Như vì cho rằng vụ vỡ nợ nói trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi cổ đông và uy tín của ORS. 

Phước Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.