Israel, Hamas trao đổi tù nhân

19/10/2011 00:39 GMT+7

Ngày 18.10, Israel và phong trào Hamas của Palestine bắt đầu trao trả tù nhân thông qua trung gian Ai Cập.

Theo Reuters, binh sĩ Israel gốc Pháp Gilad Shalit đã đoàn tụ cùng người thân sau 5 năm bị cầm giữ tại Dải Gaza. Shalit, 26 tuổi, bị Hamas bắt cóc vào năm 2006 và vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều bên trong suốt thời gian qua.

Cùng lúc, Israel thả 477 tù nhân Palestine và từ đây đến cuối năm sẽ thả thêm 550 người. Trong đó, một số người sẽ bị trục xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Syria. Israel phải “cắn răng” thả hơn 1.000 tù nhân để đổi lấy 1 binh sĩ do nước này đang ngày càng bị cô lập trong khu vực và phải tìm cách giảm áp lực quốc tế. Đây cũng là cơ hội để Israel cải thiện quan hệ với 2 “ông lớn” Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ vì hai nước này được cho là có vai trò trung gian quan trọng trong cuộc trao đổi.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.