Nhiều địa phương còn bị chia cắt

19/10/2011 11:33 GMT+7

(TNO) Ngày 19.10, nước lũ các sông khu vực miền Trung - Tây Nguyên xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao, một số địa phương bị chia cắt.

Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết, đêm qua tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tại Trà Bồng 276 mm), mưa vừa từ Quảng Bình đến Quảng Nam (tại Trà My 189 mm) và Bình Định (tại An Hòa 218 mm).

Đến sáng nay 19.10 ngập lụt tại các tỉnh đã giảm đáng kể, Quảng Bình còn 18 xã tại 3 huyện ngập dưới 0,3 - 0,5m, H.Lệ Thủy còn ngập 11/28 xã, H.Quảng Ninh ngập 5/15 xã, H.Bố Trạch ngập 2/30 xã.

Đường bộ tuyến QL1A đoạn qua Quảng Bình vẫn còn ách tắc tại phía nam cầu Quán Hầu do ngập 0,4m, ngầm Bùng trên tuyến QL15 ngập 0,4m.


Đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận các H.Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang của Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông - Ảnh: Nguyễn Tú

Tại Đồn Biên phòng Gary (H.Tây Giang, Quảng Nam), đơn vị đã di tản lực lượng cán bộ chiến sĩ sang các dãy nhà cao hơn để đề phòng núi lở vùi lấp.

Dù UBND H.Tây Giang đã dự trữ được hơn 30 tấn gạo và hơn 100 tấn hàng hóa nhưng không thể tiếp tế cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số do các tuyến đường đi vùng cao như Ch’Ơm, A Xan cũng bị tê liệt hoàn toàn.

Hai huyện Nam - Bắc Trà My cũng bị cô lập do tỉnh lộ 616 bị nước lũ sông Tranh dâng cao trên 2 mét. H.Quế Sơn và Nông Sơn bị chia cắt.

* Đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung đã làm ngập và sập đổ 94.604 ngôi nhà, hư hại 2.350 ha diện tích lúa, 15.551 ha diện tích hoa màu.

 
Đập ngăn nước bị đập bỏ một phần để thoát nước khu dân cư tổ 14 P.Thanh Khê Tây, TP Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Riêng tại TP Đà Nẵng, UBND Q.Thanh Khê phải phá bỏ một phần đập ngăn nước từ cống hộp thoát ra sông Phú Lộc để “giải cứu” khu dân cư tổ 14 P.Thanh Khê Tây bị ngập nặng.

Nguyên nhân là do Công ty Sông Hồng làm mặt đường cao hơn nhà dân khi cải tạo sông Phú Lộc. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải hiện đang tiếp tục bơm nước chống ngập.

Mưa lớn cũng đã làm sạt lở kênh thoát nước ở hồ chứa nước Hòa Trung tại Km 3 + 500 và Km 4 + 700.

Hai đoạn kênh này dẫn qua thôn Hiền Phước, xã Hòa Liên bị “xé” ngang tổng cộng hơn 40 mét với hơn 550 mét khối, cắt đứt giao thông, ảnh hưởng khoảng 60 hộ dân. Hai tuyến kênh bắc tại cống tiêu Lò Vôi và cầu máng Thủy Tinh cũng bị sạt lở gần 750 mét khối.

Nước lũ trên sông Túy Loan đã rút tuy nhiên cũng đã có 3.412 nhà dân trên 60 thôn H.Hòa Vang bị ngập, đến nay 18 hộ dân bị lũ cuốn sạt lở móng nhà không thể trở về, thiệt hại hoa màu, nuôi trồng thủy sản cùng gia súc, gia cầm ở H.Hòa Vang ước tính trên 4 tỉ đồng. 

Ngập úng kéo dài

Hiện các thủy điện Hương Điền, Bình Điền (Thừa Thiên Huế); Ialy, Pleikrông (Kon Tum); Sê San 4, Sê San 4A (Gia Lai); Buôn Kuốp, Serepok 3, Buôn Tua Srah (Đắk Lắk) tiếp tục xả lũ.

Các hồ chứa thủy lợi đã đầy và đang xả lũ như các hồ Cẩm Ly, An Mã, Tiên Lang, Vực Nồi (Quảng Bình), Hà Thượng, Ái Tử, La Ngà, Nghĩa Huy (Quảng Trị), Truồi, Hòa Mỹ (Thừa Thiên-Huế), Hòa Trung, Đồng Nghệ (Đà Nẵng), Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam), Diên Trường (Quảng Ngãi), Cam Ranh, Suối Dầu, Suối Trầu (Khánh Hòa), Tân Giang, Sông Sắt (Ninh Thuận).

 
18 hộ dân ven sông Túy Loan bị lũ cuốn sạt lở móng nhà - Ảnh: Nguyễn Tú

Do đó, dù mưa đã ngớt nhưng lũ sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam hiện tiếp tục xuống chậm và ở mức trên dưới báo động (BĐ) 1.

Hạ lưu các sông Kiến Giang tại Quảng Bình, sông Bồ tại Thừa Thiên Huế, sông Vu Gia tại Quảng Nam mực nước ở mức từ BĐ2 đến dưới BĐ3 và dự báo tiếp tục xuống chậm khiến hàng nghìn hộ dân vẫn đang trong tình trạng ngập úng.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.