Trên 300 đô thị duyên hải chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

19/10/2011 02:13 GMT+7

Hôm qua 18.10, tại hội thảo về các thành phố có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, TS Lưu Đức Cường - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và quy hoạch môi trường đô thị nông thôn cho biết, có trên 300 đô thị duyên hải ở nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Theo ông Cường, nhiều đô thị, đặc biệt là các đô thị duyên hải chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên bất lợi như xâm nhập mặn vào mùa hạn, ngập úng do lũ lụt và triều cường vào mùa mưa và ngày càng khốc liệt hơn. Trong khi đó, các công cụ và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong từng đồ án quy hoạch đô thị lại đang rất mờ nhạt và các đồ án quy hoạch này thường chỉ có khung thời gian quy hoạch cho khoảng 20-30 năm nhưng rất nhiều tác động của biến đổi khí hậu chỉ thực sự rõ nét sau 50-100 năm.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.