Vụ sốc thuốc chết người tại Bến Tre: Tạm đình chỉ công tác bác sĩ trưởng khoa

19/10/2011 01:29 GMT+7

Ngày 18.10, BS Phạm Quốc Tuấn - Phó giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết: Giám đốc BV đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với BS Trương Thị Vúng - Trưởng khoa Nội B và điều dưỡng viên thuộc khoa Nguyễn Thị Mai với lý do “vi phạm quy chế khám chữa bệnh, liên quan đến trường hợp tử vong của bệnh nhân Võ Như Hảo, 17 tuổi, tại ấp Tân Tiến, xã Tân Thanh, H.Giồng Trôm”.

Vào chiều 5.10, BV tiếp nhận bệnh nhân Hảo tại khoa Nội B, được BS Vúng khám, chuyển lên phòng bệnh nặng và chỉ định tiêm thuốc Calcifore. Sau khi tiêm, bệnh nhân thấy đau nơi tiêm, than mệt và rơi vào tình trạng trụy mạch rồi tử vong, dù đã được nỗ lực cứu chữa. Qua hội chẩn, BV kết luận sơ bộ: sốc phản vệ do thuốc Calcifore có thể là nguyên nhân đưa tới hậu quả trên, riêng kết quả sau cùng còn phải chờ kết luận của cơ quan giám định pháp y.

Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.