Dự trữ giảm, giá dầu thô vẫn giảm

20/10/2011 07:58 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (20.10, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) bất ngờ giảm mạnh, bất chấp những thông tin về lượng dự trữ dầu thô giảm.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 19.10, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 11 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã giảm 2,23 USD/thùng (giảm 2,5%), xuống còn 86,11 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu thô tại đây có lúc đã tăng lên mức 89,51 USD/thùng. Hiện giá dầu thô tại đây đã giảm 5,8% so với đầu năm nay.

Theo các nhà phân tích thị trường, sở dĩ giá dầu thô giảm mạnh trong phiên này vẫn do những quan ngại của giới đầu tư trước cuộc khủng hoảng nợ công châu u. Nhiều nhà đầu tư lo lắng nền kinh tế thế giới sẽ bị tổn thương khi chưa biết khi nào khủng hoảng nợ công mới được giải quyết hoàn toàn.

Hồi đầu phiên, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới 14.10) đã giảm mạnh 4,73 triệu thùng, xuống còn 332,9 triệu thùng. Các chuyên gia kinh tế trước đó đã dự đoán dự trữ dầu thô Mỹ sẽ tăng khoảng 2 triệu thùng (theo Bloomberg News).

Dự trữ nhiên liệu xăng giảm 3,32 triệu thùng, xuống còn 206,3 triệu thùng. Con số giảm mà DOE công bố gấp đôi số liệu dự đoán của các nhà kinh tế.

Báo cáo này cũng cho biết mức tiêu thụ xăng trong cùng thời gian cũng đã giảm tới 4,6%, xuống còn 8,6 triệu thùng/ngày.

Dự trữ các loại nhiên liệu cất (diesel và dầu sưởi) cũng giảm mạnh 4,27 triệu thùng, xuống còn 149,7 triệu thùng.

Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 12 tại London (Anh) chốt phiên ở mức 108,39 USD/thùng, giảm 2,76 USD/thùng (giảm 2,5%). Chênh lệch giá giữa dầu thô Brent và dầu thô WTI giao kỳ hạn hiện ở mức 22,25 USD/thùng.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.